Thời gian
Chuyên Mục
92 kết quả phù hợp với "dự thảo luật"
Rà soát, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà giáo
Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp rà soát, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà giáo vào chiều ngày 12/1. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì phiên họp.
Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp
Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp và lấy ý kiến rộng rãi.
Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi | Truyền thông pháp luật | 17/11/2024
Qua hơn 3 năm thực thi, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công khai, công bằng, minh bạch, an toàn, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
Lấy ý kiến về dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi)
Tiếp tục phiên họp thứ 39, sáng 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng
Hôm nay, ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia.
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người
Trong phiên làm việc chiều nay, 22/10, thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), các đại biểu đánh giá cao Ủy ban Tư pháp và các cơ quan hữu quan đã giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) một cách nghiêm túc.
Bổ sung 5 nhóm nội dung trong dự thảo Luật PCCC và CNCH
Dự thảo Luật PCCC và CNCH đã bổ sung 5 nhóm nội dung mới chưa được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành.
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội góp ý dự thảo luật
Sáng nay, 11/10, tại trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị góp ý vào một số dự thảo luật chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Hà Nội góp ý về dự thảo Luật Đầu tư công
Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, sáng 11/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Đầu tư công (sửa đổi).
Hà Nội hoàn thiện chỉnh lý Dự thảo Luật Thủ đô
Sáng 18/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc về ý kiến đối với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thủ đô (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hôm nay, UBTV Quốc hội xem xét nhiều dự thảo luật
Hôm nay (12/6), theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự thảo luật và cơ chế đặc thù phát triển Nghệ An, Đà Nẵng.
Góp ý ba nhóm vấn đề trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Sáng nay (8/6), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Dự thảo Luật Thủ đô kỳ vọng đồng thuận cao
Chiều nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua. Dự thảo luật được đánh giá đã hoàn thiện, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các ý kiến đóng góp, kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội.
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có rất nhiều điểm mới, đưa ra những cơ chế vượt trội để Hà Nội có thể phát triển, vừa là thủ đô vừa là đầu tàu của cả nước.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được chuẩn bị công phu
Ngày 28/5, Quốc hội sẽ thảo luận toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là dự án Luật đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô, cũng như sự phát triển chung của cả nước vì vậy quá trình chuẩn bị xây dựng Luật đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng.
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ
Sáng nay, 21/, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ nghe Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.
Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Mới đây, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã làm việc với các cơ quan đã cho ý kiến về các nội dung lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong đó nhấn mạnh Hà Nội là đô loại thị đặc biệt.
Chỉnh lý các vấn đề lớn trong dự thảo Luật Thủ Đô
Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội hôm nay đã tổ chức cuộc họp nhằm tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn trong dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi). Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham dự cuộc họp.
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi)
Ngày 25/1, Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, Ủy ban pháp luật Quốc hội và Bộ Tư pháp để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi). Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất về quan điểm, định hướng tiếp thu, chỉnh lý, nhưng cần tiếp tục rà soát kỹ để có quy định khả thi, phù hợp.
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Đầu phiên làm việc chiều ngày 15/1, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày: chiều 08 - 09/01/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Quy định dự thảo luật gây áp lực lớn cho Tòa án
Trong phiên họp Quốc hội chiều 22/11, các đại biểu quan tâm đến nhiệm vụ quyền hạn của tòa án nhân dân và cho rằng quy định như dự thảo luật sẽ gây áp lực rất lớn cho Tòa án nhân dân các cấp, vì hiện nay số lượng vụ án, vụ việc quá nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi biên chế nguồn lực của ngành Tòa án còn hạn chế.
Góp ý dự thảo luật Bảo hiểm xã hôi sửa đổi
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi được Quốc hội bàn thảo tại kỳ họp cuối năm, vì liên quan trực tiếp đến hàng chục triệu lao động trên cả nước, nên luôn nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến đóng góp. Với tinh thần dân chủ, luôn muốn nhận được các đề xuất, ý kiến đóng góp của cử tri đối với dự thảo Luật, tháng 10 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động Thủ đô để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cùng với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi).
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đạt đồng thuận cao
Tiếp tục chương trình Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 6, chiều nay 16/11, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Ủy ban TVQH cho ý kiến về các dự thảo Luật
Sáng 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước và dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Góp ý dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Ngày 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi
Luật BHXH năm 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ BHXH theo nguyên tắc đóng - hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Luật BHXH năm 2014 cũng còn những, hạn chế, bất cập. Do vậy việc sửa đổi Luật BHXH năm 2014 là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi có nhiều điểm mới
Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vào chiều ngày 26/10, nhiều nội dung mới liên quan đến dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã được đưa ra thảo luận. Được biết, trong bối cảnh hiện nay, Luật Nhà ở hiện hành đã bộc lộ rõ nhiều hạn chế. Do vậy, những điểm mới được đề cập trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được coi là sẽ khắc phục được những khó khăn vướng mắc.
Những thay đổi lớn tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Phiên họp tháng 9/2023, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, có một số thay đổi lớn mà doanh nghiệp cần chú ý.
Góp ý dự thảo Luật Thủ đô từ kinh nghiệm quốc tế
Tiếp tục tranh thủ ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp tới, sáng 2/10, UBND Thành phố phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại - kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam”.
Dự thảo Luật Thủ đô: Lấy ý kiến nguyên lãnh đạo TP
Sáng 18/9, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 vào tháng 10/2023.
Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi
Dự thảo luật Thủ đô đang tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, thông qua đây sẽ tiếp nhận những ý kiến tâm huyết, trí tuệ để hoàn thiện những chính đặc thù, đột phá, sát với yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng Văn hiến - văn minh - hiện đại.
Hội thảo khoa học 'Góp ý dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi)'
Sáng nay, Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” diễn ra tại trường Đại học Luật Hà Nội. Hội thảo do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Sở Tư pháp Hà Nội và trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức. Dự hội thảo có Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban soạn thảo.
Hội thẩm định giá góp ý dự thảo luật đất đai
Quan điểm của Hội Thẩm định giá Việt Nam tại Hội thảo góp ý nội dung về định giá đất trong Dự thảo Luật Đất đai là cần tìm cho ra và thống nhất các nguyên tắc xác định giá đất như thế nào cho đúng đắn, phù hợp với cơ chế giá thị trường.
Góp ý dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi)
Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” sẽ được Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức vào sáng ngày 1/8/2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ngày 13/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập chỉ đạo góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Góp ý dự thảo Luật Thủ đô về văn hoá, giáo dục
Ngày 1/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) liên quan đến lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo của dự thảo.
Hoàn thiện dự thảo Luật để bảo vệ quyền lợi khách hàng
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 23/6 các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó bày tỏ quan tâm đến các quy định nhằm kiểm soát giá bất động sản; bảo vệ quyền lợi người mua nhà; các chế tài ngăn chặn, xử lý những vi phạm trong kinh doanh bất động sản...
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhận nhiều ý kiến đóng góp
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội dành trọn 1 ngày để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (tháng 4/2023) và lấy ý kiến nhân dân, với hơn 12 triệu lượt góp ý./.
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử
Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Đây là dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.
Tiếp thu cầu thị, giải trình kỹ lưỡng các dự thảo luật, nghị quyết
Sáng 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật, Nghị quyết thông qua tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 5.
Cần xây dựng các dự thảo luật có tầm nhìn chiến lược
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5 ngày 23/5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thảo luận Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghe Tờ trình, báo cáo về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).
Dự thảo Luật Đất đai tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4. So với Luật Đất đai năm 2013, dự thảo Luật lần này có nhiều quy định mới, như: Bỏ khung giá đất, cách tính giá đất theo giá thị trường, vấn đề thu hồi đất, bồi thường GPMB và cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, một số chính sách sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường BĐS, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp BĐS.
Doanh nghiệp BĐS kỳ vọng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nói đến việc ban hành các chính sách, phải kể đến những nỗ lực của các ban ngành khi đưa ra dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng với việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, dự thảo lần này được đánh giá là mang lại nhiều kì vọng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường và doanh nghiệp BĐS.
Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng (sửa đổi)
Sáng 26/4, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng (sửa đổi).
Xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)
Sáng 7/4 tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Hơn 9 triệu lượt góp ý về dự thảo Luật Đất đai
Hơn 9 triệu lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Chuyện đất, chuyện nhà và Dự thảo Luật (sửa đổi) (ngày 26/03/2023)
Dự thảo Luật Đất đai và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã và đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Với những ý nghĩa to lớn ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của mỗi người dân, việc sửa đổi hai bộ luật này đã nhận được sự quan tâm, đóng góp tâm huyết của nhiều người.
Xung quanh Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (ngày 24/03/2023)
Thời gian gần đây, cụm từ "Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" được nhắc đến khá thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, bởi lẽ những nội dung đề cập trong hội thảo lần này có nhiều vấn đề nổi cộm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Góp ý dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi
Luật Viễn thông (Sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 và 6 tới. Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).
Hội thảo 'Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)'
Ngày 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải dự và phát biểu khai mạc hội thảo.
Kết thúc lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Sau 2,5 tháng triển khai khẩn trương, nghiêm túc, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đạt được những kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhìn lại qua phóng sự sau.
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai
Dưới sự chủ trì của Phó trưởng chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, sáng 14/3, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp, các sở ngành quận huyện vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bất cập về sổ đỏ
Chỉ còn ít ngày nữa là thời gian lấy ý kiến nhân dân góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần thứ 2 sẽ kết thúc. Nhưng những ngày gần đây dư luận lại đang rất “nóng” về nội dung liên quan đến cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bởi một số quy định của dự thảo vẫn còn gò bó và bất cập so với thực tế.
Gần 20.000 ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có nhiều ý kiến xác đáng gửi đến MTTQ thành phố Hà Nội với mong muốn Dự thảo Luật sẽ có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước.
Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Chiều 7/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.
Nhiều ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Những thành viên Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường đã có nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, xác định quyền sử dụng đất và thu hồi đất tại Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.
Kiều bào góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (các điểm cầu tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Úc).